EU cấm nhập khẩu hàng hóa từ Crimea

Phương Thanh-Thứ ba, ngày 24/06/2014 15:10 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin (trái) gặp gỡ người dân địa phương trong chuyến thăm bán đảo Crimea. Nguồn: AFP

Theo hãng AFP, ngày 23/6, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấm nhập khẩu hàng hóa từ Crimea.

EU cũng tái khẳng định rằng sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập “trái phép” vùng lãnh thổ của Ukraine.

EU đã từng bước mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những người Nga và Ukraine liên quan đến việc sáp nhập Crimea, áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với họ. Tuy nhiên, EU vẫn chưa áp dụng những biện pháp trừng phạt phạm vi rộng hơn đối với những lĩnh vực kinh tế cụ thể như ngân hàng hay lĩnh vực năng lượng do lo ngại trừng phạt Nga theo cách đó cũng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của nhiều nước ở châu Âu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước