EU có thể dỡ bỏ từng phần lệnh cấm vận Iran

Lan Anh-Thứ tư, ngày 27/11/2013 09:00 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố sẽ xem xét dỡ bỏ từng phần lệnh cấm vận Iran trước các tiến triển tích cực gần đây trong vấn đề hạt nhân với Iran.

Theo người phát ngôn của bà Catherine Aston, phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, thì sớm nhất là vào tháng 12 tới, các chuyên gia của EU sẽ ngồi lại với nhau và họ sẽ tiến hành các dự thảo sửa đổi đối với đạo luật trừng phạt của EU đánh vào Iran.

‘ Sinh viên Iran giơ tấm ảnh Tổng thống Hassan Rowhani hoan nghênh thỏa thuận tạm thời giữa Iran và P5+1. (Ảnh: AP)



Theo thỏa thuận đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tuần trước, Iran sẽ ngừng làm giàu urani tới gần mức có thể sản xuất vũ khí hạt nhân, giảm dần kho urani làm giàu hiện có và chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân ở Arak, đổi lại, phương Tây sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận Iran trong một mức độ nhất định.

Hiện cả LHQ, EU và Mỹ đều đang thiết lập các lệnh cấm vận đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước