EU để ngỏ khả năng hợp tác với Ukraine

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 21/12/2013 11:03 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) vẫn để ngỏ khả năng thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Ukraine, bất chấp những bất đồng sau khi Kiev ngừng đàm phán Hiệp định Liên kết với EU. Tuyên bố này được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels (Bỉ) hôm 20/12.

Thông báo do Tổng thống Litva, nước đang là chủ tịch luân phiên EU, công bố nêu rõ: “EU luôn mở cửa với nhân dân Ukraine, không nhất thiết với chính phủ đương nhiệm và bất cứ khi nào Ukraine sẵn sàng”.

Về phần mình, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy khẳng định, về lâu dài Nga sẽ không thể ngăn cản Ukraine hướng về phía EU. Ông Rompuy cho biết vấn đề Ukraine sẽ được đưa ra tranh luận tại hội nghị thượng đỉnh EU - Nga vào cuối tháng 1/2014 tới.

Trước đó, bất đồng đã nảy sinh giữa EU với Ukraine sau khi Kiev ngừng đàm phán Hiệp định Liên kết với EU. Ukraine sau đó đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với Nga, trong đó Moscow cam kết sẽ dùng 15 tỉ USD để mua công trái của Ukraine, giúp nước này tránh khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước