EU nhất trí giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 22/03/2014 06:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: jeremynicholl.com)

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/3 đã nhất trí thực hiện những bước đi nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng, đặc biệt là vào Nga, sau những sự kiện ở Ukraine.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng EU Herman Van Rompuy đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh của khối kéo dài hai ngày qua. 28 nhà lãnh đạo của Liên minh này đã nhất trí sẽ đưa ra một khuôn khổ an ninh năng lượng tại cuộc họp tiếp theo trong tháng 6 tới.

Trong số những biện pháp sẽ được triển khai nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga có việc đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng bằng cách thúc đẩy những nguồn năng lượng bản địa, trong đó có năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, cũng như tăng cường quan hệ cả trong EU lẫn với các nước thứ 3.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, việc nhập khẩu khí đốt đá phiến của Mỹ có thể là một sự lựa chọn cho các nước châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình.

Hiện, Nga đang cung cấp tới gần 60% nhu cầu dầu và khí đốt của các nước EU.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước