Eurozone giải ngân khoản cứu trợ 1 tỷ USD cho Hy Lạp

Thanh Thủy-Thứ tư, ngày 18/12/2013 17:45 GMT+7

Bộ trưởng tài chính các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hôm 17/12 đã thông qua việc giải ngân khoản cứu trợ trị giá 1 tỷ USD cho Hy Lạp sau khi nước này thực hiện tốt các cam kết về cải cách kinh tế.

Khoản cứu trợ trên được thông qua sau khi Hy Lạp đã hoàn thành 4 cột mốc quan trọng được nhất trí với các chủ nợ quốc tế.

Trong số các biện pháp cải cách được Athens tiến hành là việc tái cơ cấu 12.500 công chức để tăng hiệu quả của bộ máy hành chính, mặc dù kế hoạch này đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình quy mô lớn tại Hy Lạp.

Các cải cách khác theo yêu cầu của bộ 3 chủ nợ - gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm đổi lấy các khoản cứu trợ bao gồm việc tái cơ cấu hoặc đóng cửa 3 công ty nhà nước.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi lại video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước