Giám đốc WFP tới Triều Tiên thảo luận chương trình viện trợ lương thực

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 20/05/2014 11:17 GMT+7

Ảnh minh họa

Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận chương trình viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

Bà Ertharin Coussin, Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cơ quan lương thực của LHQ, hôm 19/5 đã tới Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên để thảo luận với các quan chức nước này về chương trình viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

WFP cho biết tháng 2 vừa qua, cơ quan này đã cung cấp gói viện trợ lương thực khẩn cấp trị giá 3,2 triệu USD cho trẻ em và phụ nữ mang thai tại Triều Tiên. Tuy nhiên sắp tới cơ quan này sẽ đóng cửa 5 trong số 7 nhà máy sản xuất bánh quy do thiếu kinh phí.

Bà Ertharin Cousin bày tỏ hy vọng WFP có thể tiếp tục hoạt động ở Triều Tiên, đồng thời cho biết cơ quan này đang tìm kiếm nguồn viện trợ mới cho 2,4 triệu cho phụ nữ và trẻ em Triều Tiên, cũng như các gia đình sống tại các khu vực thường xuyên thiếu lương thực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước