Hai con tin Philippines được trả tự do

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 05/02/2013 06:30 GMT+7

Hai con tin đã bị giam giữ 8 tháng nay. Ảnh: AP

Ngày 3/2, nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayaf ở Philippines đã thả hai nhân viên của một hãng truyền hình Philippines bị bắt làm con tin suốt 8 tháng qua.

Hai con tin là Vela và Letriro đã được đưa đến một bệnh viện tại tỉnh Sulu, miền Nam Philippines sau khi họ được trả tự do. Ông Vela là nhà quay phim, còn ông Letriro là kỹ thuật viên âm thanh, bị bắt làm con tin khi họ thực hiện cuộc phỏng vấn các chiến binh Abu Sayyaf tại hang ổ của chúng trong một khu rừng ở tỉnh tự trị Sulu.

Cảnh sát cho biết, còn một phóng viên Jordani tên là Abdulla Atyani cùng bị bắt với hai người Philipines trên hiện vẫn chưa được trả tự do.

Abu Sayyaf nằm trong sanh sách các tổ chức khủng bố do Mỹ đưa ra, được coi là nhóm nhỏ nhất nhưng cực đoan nhất trong các nhóm phiến quân hoạt động ở miền Nam Philippines.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước