Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị kết án tù chung thân

Thạch Thông - Minh Đầy-Thứ năm, ngày 07/08/2014 12:32 GMT+7

Hôm nay (7/8), tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ đã tuyên án đối với hai cựu quan chức cấp cao của chính quyền Khmer Đỏ là Khieu Samphon và Nuon Chia.

Khieu Samphon (83 tuổi) - Chủ tịch nước Campuchia dưới chế độ Khmer Đỏ và Nuon Chia (88 tuổi) - Chủ tịch Quốc hội dưới thời Khmer Đỏ đã bị kết án tù chung thân vì tội ác chống lại loài người, diệt chủng, liên quan đến hơn 1,7 triệu người dân vô tội bị giết hại một cách dã man hoặc bị đánh đập và bỏ đói cho đến chết, đàn áp tôn giáo từ 1975 đến 1979.

Phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ bắt đầu hoạt động vào năm 2006 và kéo dài đến năm 2011 mới buộc được tội Duch - Giám đốc nhà tù S21, với án chung thân. Từ năm 2011 đến nay, tòa tiếp tục xét xử 4 thủ lĩnh Khmer Đỏ gồm: Iêng Sary, bà Ieng Thirith, Khieu Samphon và Nuon Chia.

Ieng Sary - Cựu Ngoại trưởng thời Khmer Đỏ, chết năm 2013 và vợ ông ta là bà Ieng Thirith, được miễn hầu tòa vì chứng bệnh mất trí.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước