Hải quân Ấn Độ kết thúc cuộc tập trận chung Milan

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 09/02/2014 06:00 GMT+7

Cuộc tập trận Milan được Ấn Độ đứng ra tổ chức 2 năm/lần. (Ảnh: AFP)

Lực lượng hải quân Ấn Độ cùng lực lượng của 16 quốc gia đã kết thúc cuộc tập trận chung.

Lực lượng hải quân Ấn Độ thông báo họ cùng lực lượng của 16 quốc gia, chủ yếu đến từ khu vực châu Á Thái Bình Dương, vừa kết thúc cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Andaman thuộc Ấn Độ Dương.

Cuộc tập trận có tên Milan được Ấn Độ đứng ra tổ chức 2 năm/lần bao gồm sự tham dự của nhiều quốc gia đối tác tại khu vực châu Á Thái Bình Dương như Australia, New Zealand, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines, Thái Lan. Ngoài ra, còn có cả các quốc gia như Maldives, Mauritius, Kenya, Bangladesh, Sri Lanka, Tanzania. Năm nay, 9 tàu chiến đã được huy động.

Cuộc tập trận đa quốc gia Milan được tổ chức từ năm 1995, ban đầu chỉ có 5 nước tham dự, nhưng đến nay con số này đã lên tới 17 quốc gia. Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm thắt chặt hơn nữa sự hợp tác về hải quân giữa Ấn Độ với các nước. Đồng thời đây cũng được xem là cơ chế để các nước như chia sẻ quan điểm trong các vấn đề hàng hải đang tồn tại trong khu vực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước