Hải quan Bỉ tiêu hủy 1,5 tấn ngà voi lậu

Phương Thảo-Thứ năm, ngày 10/04/2014 14:10 GMT+7

Ngày 9/4, hải quan Bỉ đã tiến hành tiêu hủy 1,7 tấn ngà voi bắt giữ tại biên giới nước này trong chiến dịch nâng cao nhận thức về nạn buôn bán lậu ngà voi và nguy cơ suy giảm nghiêm trọng số cá thể voi trên thế giới do nạn săn bắt trộm.

Chiến dịch tiêu hủy ngà voi này nhằm hưởng ứng sáng kiến của một số quốc gia như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, nâng cao nhận thức về thực trạng mỗi năm có tới 50.000 con voi bị giết để lấy ngà.

‘ Hình minh họa (Ảnh: AFP)

Bỉ hiện trở thành điểm trung chuyển lớn của hoạt động buôn bán lậu ngà voi giữa châu Phi và châu Á do nằm ở vị trí thuận tiện cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế. Một nửa số ngà voi bị bắt giữ tại Bỉ tới từ CHDC Conggo.

Ông Azzedine Downes, Giám đốc Điều hành Quĩ phúc lợi động vật quốc tế cho biết: "Nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp hiện diễn ra nghiêm trọng. Trên thế giới ước tính chỉ còn 500.000 con voi và mỗi năm có tới 50.000 con bị giết. Nếu làm phép tính, chỉ còn 10 năm nữa thôi, nếu chúng ta không làm gì, toàn bộ voi trên thế giới sẽ tuyệt chủng”.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội và y tế công cộng Bỉ Laurette Onkelinx đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ trong Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt việc giám sát tại biên giới để trấn áp nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp.

Theo Quỹ quốc tế về bảo vệ động vật (IFAW), số lượng ngà voi buôn lậu bị bắt giữ trên thế giới liên tục tăng trong các năm qua từ 24,3 tấn trong năm 2011 lên 30 tấn năm 2012 và 45,1 tấn năm 2013. Những con số đó thể hiện nỗ lực quốc tế chống lại tình trạng buôn lậu mặt hàng này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước