Hàn Quốc sẽ mua 40 máy bay tàng hình F-35A

Thanh Thủy-Thứ bảy, ngày 23/11/2013 12:31 GMT+7

 Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ mua 40 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của hãng Lockheed Martin.

Ngoài việc mua 40 chiếc máy bay chiến đấu F-35A, Hàn Quốc sẽ quyết định mua thêm 20 chiếc máy bay nữa phụ thuộc vào tình hình an ninh khu vực.

Máy bay chiến đấu F-35A chỉ được bán thông qua chương trình bán vũ khí quân sự của Mỹ và Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc phải mua vũ khí thông qua thỏa thuận giữa hai chính phủ.

Ông Eom Hyo-sik, người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề công cộng của Hàn Quốc, cho biết:“Máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của chúng tôi sẽ tăng cường khả năng quân sự của Hàn Quốc, để đối phó với các mối đe dọa tên lửa hay vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên”.

Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc dự định mua 60 máy bay với các hợp đồng có tổng giá trị lên tới 8.300 tỷ Won (tương đương 7,8 tỷ USD). Tuy nhiên, do khó khăn về việc tăng ngân sách nên quân đội Hàn Quốc có thể sẽ nhập chia làm hai đợt, đợt đầu mua 40 chiếc và đợt bổ sung 20 chiếc.

Hồi tháng 9 vừa qua, máy bay chiến đấu F-15SE của hãng Boeing (Mỹ) đã trụ lại đến vòng thẩm định cuối cùng của Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc, song sau đó bị loại do thiếu một số tính năng như tính năng "tàng hình".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước