Hàn Quốc - Triều Tiên nối lại đàm phán về Kaesong

Bích Ngọc-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 13:16 GMT+7

Khu công nghiệp chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/6, cuộc đàm phán về việc vận hành khu công nghiệp chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được nối lại.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phái đoàn Hàn Quốc gồm 6 thành viên do ông Lee Gan Y dẫn đầu đã qua biên giới liên Triều vào thành phố Kaesong, tại Triều Tiên và cuộc đàm phán đã bắt đầu vào khoảng 10 giờ theo giờ địa phương. Tại cuộc gặp, phía Hàn Quốc tập trung thảo luận việc đi lại của các công nhân Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong và việc kết nối Internet tại đây.

Khu công nghiệp Kaesong được khánh thành cuối năm 2004 và được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất hiện nay giữa hai miền Triều Tiên. Căng thẳng quân sự gia tăng giữa hai miền đã khiến hoạt động của khu công nghiệp này bị gián đoạn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước