Hàn Quốc và Pakistan thúc đẩy quan hệ kinh tế

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 15/04/2014 06:06 GMT+7

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won. (Ảnh: AFP)

Hôm 14/4, trong chuyến thăm chính thức Pakistan kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Nawaz Sharif nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Hàn Quốc đến Pakistan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1983.

Sau cuộc gặp, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực năng lượng và đầu tư. Phía Pakistan đã đề xuất với phía Hàn Quốc tiến tới ký kết một Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên nhằm tăng cường hợp tác về thương mại. Seoul mong muốn tăng cường thương mại song phương với Pakistan hiện đang ở mức 1,3 tỷ USD.

Dự kiến trong chuyến thăm Pakistan này, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Mamnoon Hussain.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước