Hàn - Trung nhất trí Triều Tiên cần "phi hạt nhân hóa"

Vân Anh-Thứ bảy, ngày 22/06/2013 04:11 GMT+7

 Đặc phái viên của Hàn Quốc về hạt nhân đã tới Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 21/6 để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Ông Cho Tae Young, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ.

Phát biểu ngay khi đặt chân đến Bắc Kinh, ông Cho Tae Young cho biết, Hàn Quốc và Trung Quốc có sự nhất trí về một điểm, đó là Triều Tiên cần phi hạt nhân hóa và hai nước này không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

‘ Ông Cho Tae Young. Ảnh: EPA

Chuyến thăm này diễn ra ngay sau khi Mỹ - Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành hội đàm ba bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông Cho Tae Yong, để đàm phán với Triều Tiên trở thành hiện thực, cần có thêm nhiều quy định ràng buộc chặt chẽ hơn đối với Triều Tiên so với thỏa thuận đạt được hôm 29/2 năm ngoái giữa Triều Tiên và Mỹ.

Thỏa thuận 29/2 yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng chương trình làm giàu urani và các hoạt động hạt nhân tại tổ hợp Yongbyon, kiềm chế tiến hành các vụ thử hạt nhân mới cũng như tên lửa tầm xa, để đổi lấy 240.000 tấn thực phẩm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước