Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 11/05/2014 16:51 GMT+7

Virus Mers Co V được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012. (Ảnh: Eden.lsu.edu)

Tổ chức Y tế thế giới WHO đã phải họp khẩn vì Corona virus, loại virus gây ra Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là  Mers CoV.

Đây là loại virus giống SARS được phát hiện vào tháng 9/2012 tại Saudi Arabia. Đến nay, nó đã xuất hiện ở cả 4 châu lục, với gần 500 trường hợp nhiễm và 126 người đã tử vong.

Việc virus này có mặt và lan rộng đã làm dấy lên nỗi lo về khả năng bùng phát dịch bệnh toàn cầu như đại dịch SARS năm 2003. Do chưa có vaccine đặc trị và tỷ lệ biến chứng và tử vong lên tới gần 50%, Mers cô vê đã được WHO nâng lên mức báo động nguy hiểm .

Gần với Việt Nam, hai quốc gia Đông Nam Á là Philippines và Malaysia cũng đã ghi nhận những trường hợp nhiễm Mers CoV. WHO khuyến cáo, điều quan trọng nhất là người dân cần giữ gìn vệ sinh và có thái độ chủ động, bình tĩnh bởi bệnh dịch là không biên giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước