Hội Luật gia dân chủ quốc tế ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

Hà Phương-Thứ tư, ngày 11/06/2014 14:29 GMT+7

Phản ứng trước việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống vào hoạt động trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội Luật gia dân chủ quốc tế đã ra tuyên bố phản đối hành động sai trái này của Trung Quốc và cho rằng những hành động này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, với tư cách là một tổ chức có mục tiêu hướng tới giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, Hội Luật gia dân chủ quốc tế đề nghị Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Hội Luật gia dân chủ quốc tế cũng yêu cầu Trung Quốc dừng và kiềm chế các hành động gây phức tạp tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời xử sự đúng tư cách của một quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc giữ gìn và bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và thế giới.

Tại buổi tuyên bố, đại diện Hội Luật gia dân chủ quốc tế cũng cho biết, tổ chức này cũng đã gửi thư đến Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, yêu cầu chính quyền nước này đưa ra những phản hồi và giải thích hành động của mình trước việc làm đã khiến cho khu vực Biển Đông trở nên căng thẳng như hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước