Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong

Chí Cường-Thứ tư, ngày 11/12/2013 19:42 GMT+7

Hôm nay (11/12), tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 19.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Bộ đặc trách của 6 quốc gia, bao gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc, cùng đông đảo các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ.

‘ Đại diện các nước tham dự Hội nghị quan chức cấp cao các nước GMS hồi tháng 9 vừa qua tại Vientiane. (Ảnh: THX)

Được đánh giá là mô hình hợp tác tiểu vùng có hiệu quả nhất trong các khung hợp tác tiểu vùng, Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong lần này tập trung xem xét thống nhất các giải pháp nhằm thúc đẩy hội nhập và hợp tác vùng.

Hội nghị cũng đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo những sáng kiến trong khuôn khổ chương trình Tiểu vùng Mekong có thể được phát triển bền vững và được sử dụng thành công để hỗ trợ cho các chương trình hợp tác và hội nhập khu vực, đồng thời có thể huy động được nguồn lực ở cả khu vực công và tư nhân cho đầu tư phát triển.

Kết thúc Hội nghị các Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong đã thống nhất thông qua khung đầu tư khu vực và ra thông cáo chung gồm 15 điểm trong đó nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước