Hội nghị Bộ trưởng Mỹ - ASEAN

Hương Linh-Thứ tư, ngày 02/04/2014 15:10 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Ảnh: AP)

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ASEAN sẽ khai mạc hôm nay (2/4) tại Honolulu, Hawaii.

Theo Lầu Năm Góc, đây sẽ là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra tổ chức một hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng với ASEAN.

Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và ASEAN sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh khu vực, cách thức hợp tác trong các chiến dịch cứu hộ thảm họa nhân đạo, giảm thiểu hậu quả thiên tai.

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 của hãng hàng không Malaysia cũng sẽ là một đề tài thảo luận trong dịp này, vì đây là sự phối hợp chưa từng có tiền lệ của các quốc gia trong việc cứu hộ một tai nạn hàng không.

Sau Hội nghị này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ tiến hành chuyến công du 10 ngày tới các quốc gia châu Á, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Đây sẽ là chuyến công du thứ 4 của ông Hagel tới châu Á kể từ khi nhậm chức.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước