Phát ngôn viên phe đối lập Syria Louay Safi (trái) và các đại biểu khác tới dự vòng hai đàm phán hòa bình cho Syria ở Geneve, Thụy Sĩ ngày 14/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phe đối lập
Syria đề xuất thành lập một Chính phủ chuyển tiếp, với trách nhiệm bầu ra một Quốc hội lập hiến để soạn thảo Hiến pháp mới và không hề nhắc đến đương kim Tổng thống Bashar Al Assad, không muốn ông có bất cứ một vai trò gì trên chính trường Syria trong giải pháp của họ.
Còn Chính phủ Syria cho đến nay vẫn khẳng định chỉ thảo luận về các "hành động khủng bố" mà Damas cáo buộc các phần tử chống đối và các tay súng nước ngoài tiến hành tại Syria, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Syria Assad là vấn đề "không thể thương lượng".
Trong một nỗ lực cứu vãn cuộc đàm phán, Đặc phái viên LHQ Brahimi đã mời hai bên gặp lại nhau trong ngày 15/2 và cho biết vòng đàm phán thứ 3 có thể sẽ được tiến hành, song thời gian cụ thể chưa được ấn định.