Hội nghị Hòa bình Syria kết thúc trong sự chia rẽ

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 23/01/2014 09:04 GMT+7

Ngày đầu tiên Hội nghị Hòa bình quốc tế về Syria đã kết thúc hôm 22/1 tại thành phố Montreux trong sự chia rẽ, khi đại diện của Chính phủ Syria và lực lượng đối lập tiếp tục bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria al-Assad.

Theo Đại sứ Syria tại LHQ Jaafari, các tuyên bố cũng như những thông điệp được đưa ra trong ngày đầu tiên của hội nghị đã không “khuyến khích được cuộc đối thoại chính trị dân tộc”. Đại diện Chính phủ Syria cũng khẳng định, không có việc chuyển giao quyền lực và Tổng thống al-Assad sẽ vẫn tại vị.

‘ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định cuộc nội chiến ở Syria cần phải chấm dứt. Ảnh: HNM

Trong khi đó, al-Malih - thành viên của Liên minh dân tộc Syria lại chỉ trích Chính phủ Syria là không tạo lòng tin cho các bên tham gia hội nghị.

Dự kiến ngày 23/1, đại diện hai bên có cuộc gặp riêng rẽ với đặc phái viên LHQ Brahimi. Còn ngày 24/1, hội nghị sẽ chuyển sang họp tại Geneva, với việc LHQ hy vọng sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn ở phạm vi hẹp và cho phép viện trợ quốc tế được tiếp cận người dân địa phương.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước