Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ năm 2014

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 08/12/2013 19:28 GMT+7

 Quốc hội Hy Lạp đã thông qua ngân sách khắc khổ cho năm tới, bao gồm khoản cắt giảm chi tiêu mới trị giá 3,1 tỷ euro nhằm chấm dứt tình trạng suy thoái trầm trọng ở quốc gia này.

Chính phủ liên minh, chiếm đa số sít sao trong Quốc hội Hy Lạp gồm 300 ghế, đã giành được sự phê chuẩn ngân sách năm 2014 với 153 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đại diện bộ 3 chủ nợ quốc tế của Hy Lạp gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế thông báo sẽ hoãn chuyến thăm Athens cho tới tháng 1/2014 thay vì vào ngày mai (9/12) theo dự kiến nhằm nối lại việc đánh giá các cải cách mà Hy Lạp đã cam kết.

Để đổi lấy khoản cứu trợ tài chính từ các nhà cho vay quốc tế, Hy Lạp cũng đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, áp dụng những biện pháp tăng thuế, cắt giảm lương, phúc lợi xã hội và việc làm. Điều này đã khiến bình quân tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên mức cao kỷ lục 27%.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước