IAEA bắt đầu thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 09/12/2013 06:13 GMT+7

Các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 8/12 đã tiến hành hoạt động thanh tra tại nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran.

Đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, IAEA tiến hành kiểm tra nhà máy này.

‘ Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak. (Ảnh: AFP)

Arak là cơ sở hạt nhân gây nhiều quan ngại cho phương Tây vì về mặt lý thuyết tại Arak, Tehran có thể chiết xuất plutoni cấp độ vũ khí từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Từ tháng 8/2011, các thanh sát viên của IAEA không được tới kiểm tra lò phản ứng nước nặng này.

Hoạt động thanh sát này bắt đầu chỉ vài tuần sau khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức). Theo đó, Tehran sẽ ngừng hoặc hạn chế một số hoạt động hạt nhân gây tranh cãi để đổi lấy việc các cường quốc phương Tây nới lỏng trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước