Indonesia tiếp tục chính sách đối ngoại nhất quán

PV-Thứ tư, ngày 08/01/2014 06:31 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa. (Ảnh: AP)

Indonesia sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập, xây dựng, vì hòa bình, dân chủ, quyền con người và phát triển trong năm 2014.

Trong phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại trong năm mới 2014, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa hôm 7/1 đã khẳng định nước này sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập, xây dựng, vì hòa bình, dân chủ, quyền con người và phát triển trong năm 2014.

Bộ trưởng Natalegawa nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế thương mại đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế trong giải quyết các vấn đề tranh chấp song phương và đa phương.

Theo đó, Indonesia sẽ tiếp tục nỗ lực để ASEAN và Trung Quốc ngồi lại với nhau tham vấn chính thức, thảo luận và đi đến nhất trí về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Bộ trưởng Natalegawa khẳng định đây là một trong những ưu tiên trọng tâm trong chính sách đối ngoại năm 2014 của Indonesia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước