Iran cáo buộc Mỹ giữ thái độ thù địch

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 11:40 GMT+7

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AFP)

Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran hôm 9/1 đã cáo buộc Mỹ có thái độ thù địch với Iran và tất cả các tín đồ Hồi giáo.

Những tuyên bố được xem là gáo nước lạnh dội vào tiến trình hòa giải giữa Iran với các quốc gia phương Tây, được nhen nhóm kể từ khi Tổng thống ôn hòa của Iran Rouhani lên nắm quyền.

Theo đại giáo chủ Iran, những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran đã chứng minh rõ điều này.

Tuyên bố được đại giáo chủ Khamenei đưa ra chỉ một ngày trước khi khởi đầu vòng các cuộc tham vấn mới ở Geneva với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao các nước Iran, EU và Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran.

Dự kiến cuộc họp này sẽ bàn về việc triển khai thỏa thuận đã đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng 11/2013. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ tạm ngừng phát triển chương trình hạt nhân trong vòng 6 tháng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước