Iran hạ thủy tàu khu trục thứ 2

Lan Anh-Thứ hai, ngày 18/03/2013 07:19 GMT+7

Tàu khu trục Jamaran-2. (Ảnh: Presstv)

Hôm 17/3, Iran đã hạ thủy tàu khu trục thứ hai do nước này tự sản xuất, tại cảng Bandar Anzali, miền Bắc Iran. Tàu này có tên "Jamaran-2".

Theo Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, việc hạ thủy tàu chiến "tiên tiến" này trên Biển Caxpi sẽ là "bước tiến hướng tới việc thiết lập an ninh" trên vùng biển này.

Tàu "Jamaran-2", được các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Iran thiết kế và chế tạo, có trang thiết bị định vị hiện đại và các hệ thống phòng thủ tinh vi. Với độ dãn nước 1.420 tấn, tàu "Jamaran-2" có động cơ 20.000 mã lực và có thể đạt tốc độ 30 hải lý/giờ, có khả năng chở máy bay trực thăng, mang các tên lửa đất đối đất và đất đối không, có hệ thống pháo và ngư lôi hiện đại.

Sau khi hoàn tất các thử nghiệm cuối cùng, tàu "Jamaran-2" sẽ chính thức gia nhập hạm đội của Hải quân Iran trong vòng 6 tháng tới. Trước đó, hồi tháng 2/2010, Hải quân Iran đã hạ thủy tàu khu trục "Jamaran-1" tại Vịnh Persique.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước