Iran kêu gọi đề xuất mới về vấn đề hạt nhân

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 07/10/2013 09:00 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã kêu gọi những đề xuất mới từ nhóm P5+1 (gồm Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức) tại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehan, dự kiến sẽ được nối lại trong tháng này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng, những cải thiện gần đây trong quan hệ với Mỹ đã mở ra cơ hội đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới. Theo đó, thỏa thuận này có thể cho phép Tehran duy trì chương trình làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

‘ Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã kêu gọi những đề xuất mới từ nhóm P5+1. (Ảnh: AP)

Theo Ngoại trưởng Zarif, Iran tìm kiếm một kịch bản đôi bên cùng có lợi, tại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran với các nước P5+1. Theo ông Zarif, cách duy nhất để đảm bảo nước này phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình là công nhận chương trình này, để nó có thể được thực hiện hoàn toàn minh bạch.

Ngoại trưởng Iran cũng tái khẳng định rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước