Iran kỷ niệm 35 năm Cách Mạng Hồi giáo

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 12/02/2014 14:17 GMT+7

Tổng thống Iran Rouhani. (Ảnh: AFP)

Trong bài phát biểu kỷ niệm 35 năm Cách mạng Hồi giáo, Tổng thống Iran Rouhani hôm 11/2 kêu gọi một cuộc đàm phán công bằng và mang tính xây dựng với các cường quốc về chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, ông Rouhani cũng tuyên bố nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân thất bại, các cường quốc cũng không nên “ảo tưởng" về việc đe dọa quân sự Iran.

Cho tới nay, cả Mỹ và Israel đều chưa loại bỏ hành động quân sự ngăn cản Iran phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran vẫn kiên quyết cho rằng các tham vọng hạt nhân của nước này là hoàn toàn mang tính hòa bình.

Các cường quốc nhóm P5+1 và Iran sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại thủ đô Vienna, Áo, tiếp tục đàm phán về 1 thỏa thuận hạt nhân quan trọng, theo đó, Iran sẽ ngừng phát triển hạt nhân để đổi lại việc các nước phương Tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đang áp đặt đối với nước này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước