Iran lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với P5+1

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 17/06/2014 08:28 GMT+7

Iran và P5+1 nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Ảnh: báo Nhân dân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif đã có cuộc gặp với người phụ trách chính sách đối ngoại EU Catherin Ashton tại Vienna (Áo) trước vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Hiện kỳ vọng đang dâng cao về khả năng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong vấn đề hạt nhân Iran.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Zarif bày tỏ quan điểm, mặc dù các bên vẫn còn tồn tại một số khác biệt, tuy nhiên Iran cho rằng đã đến lúc để các bên soạn thảo một thỏa thuận cuối cùng.

Tháng 11 năm ngoái, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ và Liên minh châu Âu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran.

Theo thỏa thuận, Tehran hạn chế làm giàu urani ở mức độ thấp và vô hiệu hóa urani làm giàu ở mức 20%. Các bên đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện cuối cùng với thời hạn chót 20/7 đề ra.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước