Iran ngừng sản xuất urani làm giàu 20%

Minh Nguyệt-Thứ sáu, ngày 25/10/2013 10:18 GMT+7

Trang web của Quốc hội Iran hôm 24/10 đã dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Chính sách Ngoại giao và Quốc phòng Iran cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã ngừng sản xuất urani làm giàu ở mức 20%.

Theo ông Hossein Naqavi-Hosseini, phát ngôn viên Ủy ban Chính sách Ngoại giao và Quốc phòng Iran, "hiện công nghiệp hạt nhân của cả nước chỉ cần urani làm giàu 20% để cung cấp cho Lò phản ứng nghiên cứu Tehran. Tuy nhiên, lò phản ứng này hiện đã được cung cấp đủ và do đó Iran không cần sản xuất thêm urani làm giàu 20% nữa".

‘ Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. (Ảnh: AP)



Iran hiện đang cho vận hành hơn 10.000 máy ly tâm, đồng nghĩa có thể làm giàu hàng tấn urani.

Các chuyên gia cho biết, 250kg urani được làm giàu ở cấp độ 20% là đủ để sản xuất được một đầu đạn hạt nhân. Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào cuối tháng 8 tiết lộ Iran sở hữu gần 7kg urani làm giàu ở mức 3,5% và 186kg urani làm giàu ở mức 20%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước