Iran sẵn sàng giải quyết bất đồng về chương trình hạt nhân

CBS-Thứ hai, ngày 03/02/2014 10:07 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Zarif ngày 2/2 tại Hội nghị an ninh Munich lần thứ 50 đang diễn ra tại thành phố Munich của Đức.

Ông Zarif cho biết bên lề hội nghị ông đã có các cuộc gặp với ngoại trưởng 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng như đại diện của Liên minh châu Âu và khẳng định Iran sẽ tham gia vòng đàm phán tới với nhóm P5+1 với mong muốn đạt được thỏa thuận.

Ông Zarif cũng nhấn mạnh Iran đã thực hiện cam kết của mình theo thỏa thuận đạt được giữa Iran và P5+1 ngày 24/11/2013 tại Geneva, giờ đây Mỹ cần phải thực hiện cam kết của nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết đã thông báo cho người đồng cấp phía Iran rằng Mỹ sẽ tiếp tục yêu cầu duy trì một số biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Iran.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước