Iran: Tranh cãi lò phản ứng Arak gần được giải quyết

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 20/04/2014 12:08 GMT+7

Nhà máy hạt nhân nước nặng Arak

Người đứng đầu ngành năng lượng hạt nhân của Iran, Phó tổng thống Iran cho biết, tranh cãi với các cường quốc về lò phản ứng nước nặng Arak của nước nước này đã “gần như được giải quyết”.

Theo ông, Iran sẽ thiết kế lại lò phản ứng trên nhằm hạn chế đáng kể lượng Plutonium có thể chiết xuất. Đây được xem là bước nhượng bộ lớn của Teheran với các cường quốc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Lò phản ứng nước nặng Arak luôn gây bất đồng trong các vòng đàm phán về hạt nhân của Iran. Mặc dù chính quyền nước này luôn khẳng định đấy chỉ là một lò phản ứng nước nặng nhằm phục vụ cho các công trình nghiên cứu về khoa học và y tế nhưng các cường quốc lại nghi ngờ Teheran sản xuất plutonium để chế tạo bom nguyên tử.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước