Iran ủng hộ Ai Cập về vấn đề Syria

Nguyệt Hà-Thứ hai, ngày 01/04/2013 10:09 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Ảnh: Tunisiefocus)

Iran ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Ai Cập nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria.

Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tại cuộc gặp với Tổng thư kí Liên đoàn Arab Nabil Elaraby tại Cairo, Ai Cập ngày 31/3.

Tại cuộc gặp, ông Abdollahian cho rằng Iran có chung lập trường với Ai Cập rằng giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria là giải pháp chính trị.

Ngoài ra, ông Abdollahian cũng nhấn mạnh rằng việc kiểm soát biên giới và ngăn chặn vũ khí tuồn vào Syria là yếu tố quan trọng nhằm ngăn chặn bạo lực tại Syria.

Tổng thống Morsi từng đề xuất thành lập Nhóm Bộ tứ về Syria - gồm Ai Cập, Iran, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ. Và Iran cho biết hiện tiếp tục đối thoại bên trong khuôn khổ này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước