Iran và Afghanistan có thể thiết lập cơ chế hợp tác

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 10:30 GMT+7

Tổng thống Iran Rouhani (phải) và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. (Ảnh: Irna)

Iran và Afghanistan có thể thiết lập cơ chế hợp tác khu vực đặc biệt, dựa trên tinh thần ôn hòa, không phải là những tiếng nói cực đoan trong quá khứ.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Rouhani trong chuyến thăm Afghanistan, chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống.

Tại đây, ông Rouhani đã kêu gọi sự đoàn kết trong khu vực, cùng lúc lên án các lực lượng quốc tế đã hủy hoại Afghanistan thời gian qua.

Tổng thống Iran Rouhani cho biết, Iran và Afghanistan chia sẻ những giá trị truyền thống chung và có những lợi ích gắn kết với nhau, bởi vậy hai nước có thể thiết lập cơ chế hợp tác khu vực đặc biệt, dựa trên tinh thần ôn hòa, không phải là những tiếng nói cực đoan trong quá khứ.

Trong thời gian gần đây, chính quyền Afghanistan do Tổng thống Hamid Karzai đứng đầu đã có nhiều động thái đối lập với phương Tây. Gần đây nhất là việc Tổng thống Karzai ủng hộ việc Crimea ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga, khiến Mỹ và các nước phương Tây tức giận.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước