Iran và nhóm P5+1 đàm phán lần thứ 5 về hạt nhân

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 18/06/2014 00:00 GMT+7

Nhà máy nước nặng Arak của Iran. (Ảnh: AP)

Hôm 17/6, Iran và Nhóm P5+1 bắt đầu cuộc đàm phán chính thức lần thứ 5 tại Vienna (Áo) với mục tiêu ký kết một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là cấu trúc của lò phản ứng nước nặng Arak; chương trình làm giàu uranium và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Iran.

Trong vòng đàm phán gần đây nhất vào giữa tháng 5 vừa qua, hai bên vẫn tiếp tục chỉ trích nhau không thực tế khi đưa ra những yêu sách và các điều kiện không thể chấp nhận được tới mức Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thất vọng mô tả “cuộc thương thuyết đã đi vào ngõ cụt”.

Tuy nhiên phát biểu hôm 17/6, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran bày tỏ lạc quan và cho rằng đã đến lúc để đi đến ký kết một thỏa thuận cuối cùng giữa các bên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước