Iran và P5+1 bắt đầu vòng đàm phán mới

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 19/02/2014 06:39 GMT+7

Cơ sở hạt nhân nước nặng Arak của Iran. (Ảnh: AFP)

Tối 18/2, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đã bắt đầu các cuộc đàm phán mới tại Vienna – Áo.

Cuộc đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận toàn diện với mục tiêu hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, đổi lại phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông này. Đây là bước đi tiếp theo, sau khi Iran và P5+1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân sơ bộ ngày 24/11 năm ngoái.

Cuộc họp lần này tại Thủ đô Vienna của Áo giữa Iran và Nhóm P5+1 dự kiến sẽ là cuộc gặp đầu tiên trong một loạt các cuộc gặp trong những tháng tới. Theo kế hoạch, cả hai bên sẽ phải đưa ra một giải pháp toàn diện vào hạn chót là ngày 19/7 năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước