Iraq bắt giữ 11 sĩ quan cấp cao

Ngọc Anh -Thứ sáu, ngày 21/08/2009 09:08 GMT+7

Iraq hôm qua đã bắt giữ 11 sĩ quan cấp cao và thắt chặt an ninh tại thủ đô Baghdad sau hàng loạt vụ đánh bom ở Vùng Xanh trong những ngày gần đây làm 95 người chết và gần 600 người bị thương.

Trong số những người bị bắt giữ có các sĩ quan cảnh sát, quân đội và tình báo. Họ bị bắt để thẩm vấn về những thất bại trong đảm bảo an ninh. Các quan chức nước này đang điều tra tại sao hai xe tải chở bom lọt được vào Vùng Xanh, vì quy định an ninh cấm xe tải đi vào khu vực này.

Để tăng cường an ninh tại thủ đô Baghdad sau những vụ đánh bom đẫm máu vừa qua, giới chức Iraq đã triển khai quân đội và tăng cường kiểm tra tại các trạm kiểm soát. Theo các nhà quan sát, những kẻ thực hiện các vụ tấn công này muốn phát đi thông điệp rằng, các lực lượng Iraq không thể đảm bảo an ninh đất nước, cũng như tìm cách phá hoại tiến trình chính trị và cuộc bầu cử quốc hội ở nước này dự kiến vào tháng 1 năm tới.



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước