Iraq có Tổng thống mới

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 04:00 GMT+7

Tân Tổng thống Iraq Fuad Masum. (Ảnh: AFP)

Quốc hội Iraq hôm 24/7 đã bầu ông Fuad Masum, một chính trị gia người Kurd, làm Tổng thống mới của nước này.

Ông Fuad Masum được xem là một chính trị gia ôn hòa, có mối quan hệ tốt đối với cả 2 sắc tộc Sunni và Shiite. Vì vậy, đây có thể là một động thái tích cực phá vỡ thế bế tắc chính trị tại Iraq kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4 và mở đường cho việc thành lập một Chính phủ mới.

Ông Masum sẽ có 15 ngày để yêu cầu Quốc hội chỉ định Thủ tướng - người chịu trách nhiệm thành lập một Chính phủ mới. Thời gian Thủ tướng được chỉ định lựa chọn thành viên nội các và trình lên cơ quan lập pháp là 30 ngày.

Theo một thỏa thuận không chính thức hồi năm 2003, sau chiến dịch của Mỹ lật đổ Tổng thống Sadam Hussein, Tổng thống Iraq luôn là một người Kurd, trong khi Thủ tướng sẽ là người thuộc sắc tộc Shiite còn Chủ tịch Quốc hội là người Sunni.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước