Iraq: Đánh bom liều chết đẫm máu

Hương Linh-Thứ hai, ngày 10/03/2014 15:02 GMT+7

Đống đổ nát sau cuộc đánh bom tại Thủ đô Baghdad hôm 17/2 . (Ảnh: CNN)

Hôm 9/3, đã xảy ra một vụ đánh bom xe đẫm máu tại thành phố miền Nam Hilla của Iraq khiến 45 người thiệt mạng và 157 người bị thương.

Một cảnh sát giấu tên cho biết, kẻ đánh bom đã tiếp cận một chốt kiểm soát ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống và kích nổ chiếc xe buýt mini chở đầy thuốc nổ.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên, tuy nhiên Phó Chủ tịch hội đồng tỉnh Hilla cáo buộc mạng lưới al-Qaeda đứng đằng sau vụ việc này.

Thành phố Hilla do người hồi giáo Siai chiếm đa số nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq 95km về phía Nam. Làn sóng đánh bom hồi giáo ở Iraq hiện nay đã khiến số người thiệt mạng ở Iraq do bạo lực tăng lên cao nhất từ trước đến nay, cao hơn cả giai đoạn cao điểm 2006 - 2008.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước