Israel cảnh báo tăng cường tấn công Hamas

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 10/07/2014 09:29 GMT+7

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nguồn: AFP

Ngày 9/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hamas ở dải Gaza cho đến khi nào các vụ nã rocket nhằm vào Israel ngừng lại.

Kể từ khi chiến dịch này được Tel Aviv bắt đầu vào ngày 8/7, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào 550 mục tiêu tại Gaza. Đáp lại, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza hôm qua đã bắn 82 quả rocket về phía thành phố Jerusalem và hai thành phố khác của Israel là Haifa và thủ đô thương mại Tel Aviv. Chiến dịch của Israel đến nay đã làm 47 người Palestine thiệt mạng và hơn 370 người bị thương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang hiện nay giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại khu vực này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước