Israel diễn tập phòng thủ tên lửa quốc gia

Lan Anh-Thứ ba, ngày 28/05/2013 07:00 GMT+7

Israel ngày 27/5 đã tiến hành cuộc diễn tập toàn quốc để bảo vệ người dân khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh khu vực biên giới phía bắc của Israel đang đối mặt với nhiều nguy cơ phức tạp. Gần đây nhất, Israel và Syria đã liên tiếp tiến hành 3 cuộc đấu súng xuyên biên giới.

Đúng 12 giờ 30 (giờ địa phương), tiếng chuông báo động vang lên trên toàn đất nước Israel và vùng cao nguyên Golan.

Tại trường học Jerusalem, học sinh được lệnh bỏ sách vở và lập tức tới khu vực trú ẩn trong ít nhất 10 phút.

‘ Thiết bị rà phá bom mìn của Israel tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: THX)

Trong quá trình báo động thử, giới chức Israel sẽ thực hành các hành động phản ứng trong trường hợp xảy ra tấn công tên lửa từ Syria, Lebanon và Dải Gaza

Bà Ardena Stiemntz, Hiệu phó trường Jerusalem cho biết: “Khi sự việc diễn ra, các em sẽ có thể lập tức phản ứng như những gì các em đã được học. Sẽ rất quan trọng để trang bị cho các em khả năng ứng phó, nó khiến các em sẽ được an toàn hơn và hiểu hơn phải làm gì”.

Theo cuộc diễn tập, nội các Chính phủ lần đầu tiên họp trong một hầm bí mật dưới lòng đất ở Jerusalem.

Thủ tướng Israel Netanyahu và các Bộ trưởng sẽ sử dụng boongke này khi có cuộc tấn công tên lửa xảy ra.

Theo tìm hiểu của Reuters, nhiều cư dân của Israel tại khu vực giáp ranh với Syria đã bắt đầu dự trữ lương thực đề phòng cho một cuộc xung đột có thể xảy ra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước