Israel quyết định ngừng đàm phán hòa bình với Palestine

Hoài Thu-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 06:00 GMT+7

Động thái này nhằm đáp trả việc chính quyền Palestine đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp với Hamas - lực lượng chống đối nhà nước Do thái.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 6 giờ của các quan chức phụ trách an ninh Israel để cân nhắc các biện pháp trả đũa thỏa thuận hòa giải đạt được giữa hai phong trào Fatah và Hamas tại Palestine.

‘ Trưởng đoàn đàm phán của Fatah Azzam al-Ahmed (giữa, trái) và Phó lãnh đạo Phong trào Hamas Musa Abu Marzuk (phải) sau lễ ký thỏa thuận hòa giải tại Gaza ngày 23/4. (Ảnh: AFP)

Đây là những diễn biến mới nhất sau khi ngày 23/4, hai lực lượng chính của Palestine là Hamas và Fatah đã nhất trí về việc thành lập chính phủ liên hiệp trong vòng 5 tuần và tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay lập tức đã kêu gọi nhà lãnh đạo Palestine và Israel tiến hành thỏa hiệp và cho biết, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để nối lại tiến trình hòa đàm Trung Đông đang bị gián đoạn này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước