Israel thử thành công tên lửa đánh chặn thế hệ mới

Lan Anh-Thứ ba, ngày 26/02/2013 09:32 GMT+7

Tên lửa Arrow III thế hệ mới. (Ảnh: AP)

[] Bộ Quốc phòng Israel hôm 25/2 ra tuyên bố cho biết, nước này đã lần đầu tiên thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo có khả năng đánh chặn ngoài tầm khí quyển.

Tên lửa Arrow III thế hệ mới, do Tập đoàn hàng không vũ trụ Israel và hãng Boeing của Mỹ hợp tác sản xuất, được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo đang bay tới ở độ cao đủ để phá hủy an toàn mọi đầu đạn không thông thường.

Theo quan chức Quốc phòng Israel, khác với các thế hệ trước, tên lửa Arrow III được thiết kế để phóng lên không gian nơi các đầu đạn tên lửa sẽ tách ra, biến thành vệ tinh "cảm tử" tìm kiếm và đâm vào những tên lửa mục tiêu.

Loại vũ khí này được phát triển nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa mà Israel cho rằng chủ yếu từ Iran. Theo các nhà thiết kế, hệ thống này đã cho kết quả thành công lên tới 90% trong các đợt thử nghiệm bắn đạn thật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước