Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ bạo lực tại Ukraine

Hoài Thu-Thứ tư, ngày 19/02/2014 09:51 GMT+7

Vụ bạo lực bùng phát ở thủ đô Kiev của Ukraine đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Đây là ngày bạo lực đẫm máu nhất tại nước này trong hơn 20 năm qua.

Cảnh sát chống bạo động Ukraine đã bắt đầu tiến vào khu trại chính của người biểu tình ở Quảng trường độc lập, thủ đô Kiev. Hàng nghìn cảnh sát cùng xe bọc thép đã được triển khai để gỡ bỏ các hàng rào xung quanh khu vực biểu tình, phun vòi rồng và sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán người biểu tình. Những người biểu tình đã đáp trả bằng bom xăng, gạch, đá.

‘ Đã có ít nhất 18 người chết và hàng trăm người bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hôm 18/2. Ảnh: Reuters

Trước đó, những người biểu tình cũng đã giành lại quyền kiểm soát Tòa thị chính, 2 ngày sau khi họ rời tòa nhà này.

Mỹ, Đức, Pháp đã ngay lập tức lên án tình trạng bạo lực và sử dụng vũ lực của cả hai bên ở Ukraine, đồng thời hối thúc hai bên nhanh chóng nối lại đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi kiềm chế và tiến hành "đối thoại thẳng thắn" giữa tất cả các bên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước