Jordan là uỷ viên không thường trực HĐBA 2014-2015

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 07/12/2013 15:57 GMT+7

 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí trao cho Jordan vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an giai đoạn 2014-2015, vốn đang bị khuyết sau khi Arab Saudi từ chối tiếp nhận.

Trong phiên bỏ phiếu ngày 6/12, Jordan đã nhận được 178 phiếu ủng hộ, cao hơn 2/3 số phiếu cần thiết tại Đại hội đồng gồm 193 thành viên để nhận được sự chấp thuận của cơ quan này. Lần này, Jordan là ứng cử viên duy nhất cho ghế trống trong Hội đồng bảo an.

Theo cơ cấu của Hội đồng bảo an, 10 nước ủy viên không thường trực sẽ do các nước luân phiên nhau đảm nhận theo kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và được phân bổ theo khu vực. Châu Phi, châu Á, châu Mỹ và Tây Âu mỗi khu vực được 2 ghế, Đông Âu 1 ghế và ghế còn lại luân phiên giữa châu Á và châu Phi.

Trước đó, trong cuộc chạy đua vào Hội đồng bảo an, Jordan đã rút khỏi vị trí ứng cử viên để đảm bảo cho Arab Saudi được bầu vào cơ quan này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước