Kenya quốc tang 3 ngày sau vụ khủng bố Westgate

Thùy Trang-Thứ tư, ngày 25/09/2013 15:29 GMT+7

Tổng thống Kenya đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ khủng bố vừa qua tại Thủ đô Nairobi.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Kenya thông báo chiến dịch vây hãm trung tâm thương mại Westgate ở Thủ đô Nairobi đã kết thúc với những mất mát rất lớn, 67 người đã thiệt mạng trong đó có 61 dân thường và 6 thành viên lực lượng an ninh, trong khi 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và 11 đối tượng tình nghi bị bắt giữ.

‘ An ninh được thắt chặt tại Thủ đô Nairobi sau vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate. (Ảnh: AP)

Tổng thống Kenya cũng cho biết công tác điều tra đang được tiến hành để xác minh quốc tịch của những kẻ tấn công.

Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden tuyên bố: "Mỹ lên án, bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, vụ tấn công khủng bố hèn hạ nhằm vào dân thường vô tội tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi, Kenya. Những kẻ gây ra hành động ghê tởm này cần được đem ra xét xử và chúng tôi đề nghị hỗ trợ hết sức mình với Chính phủ Kenya để làm được điều này".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước