Khó khăn bầu cử tại miền Đông Ukraine

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 20/05/2014 15:23 GMT+7

Căng thẳng ở Odessa hôm 4/5, giữa phe thân Nga và phe ủng hộ chính quyềnKiev. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ tạm quyền Ukraine thừa nhận sẽ không thể tổ chức bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới tại một số khu vực ở miền Đông.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình miền Đông Ukraine vẫn hết sức bất ổn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/5, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tuyên bố, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến vào ngày 25/5 tới có thể sẽ không diễn ra đúng kế hoạch tại một số khu vực miền Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy chống Chính phủ.

Ông Arsen Avakov, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết: "Chúng tôi buộc phải thông báo rằng, hiện nay tại nhiều khu vực rộng lớn của vùng Donetsk và Luhansk, không có cách nào để tổ chức bầu cử một cách bình thường".

Chính phủ Kiev từng hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp đem lại ổn định chính trị cho một Ukraine đang phải đối mặt với hàng loạt biến động từ cuối năm ngoái, trong đó có các cuộc biểu tình đường phố nhiều khi đi kèm bạo động, việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và những căng thẳng ở miền Đông đất nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước