TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khủng bố bằng ô tô - Nỗi kinh hoàng của châu Âu

VTV8Cập nhật 16:48 ngày 23/08/2017

VTV.vn - Vụ tấn công khủng bố Barcelona gây chấn động châu Âu một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hình thức tấn công bằng cách lao xe vào đám đông.

Danh sách các thành phố châu Âu bị tấn công bằng xe đâm vào đám đông đang dài thêm. Chỉ tính từ tháng 7/2016 tới nay, châu Âu đã chứng kiến ít nhất 7 vụ tấn công khủng bố bằng cách lao xe vào đám đông. Trong đó, đẫm máu nhất là vụ tấn công ở thành phố Nice khiến 84 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Dù cách thức tiến hành không có gì mới, hình thức đâm xe thậm chí đã có từ những năm 1930 nhưng nó đang được các tổ chức khủng bố tích cực kêu gọi sử dụng vì tiến hành đơn giản, rẻ tiền và có thể gây thiệt hại lớn. Cách thức khủng bố này đặt trách nhiệm của nhà chức trách trong việc bảo vệ người dân trước những khó khăn lớn.

Khủng bố bằng ô tô - Nỗi kinh hoàng của châu Âu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đâm xe tại Barcelona. Ảnh: Twitter

Ông Hans Bonte, Thị trưởng thành phố Vilvoorede, Bỉ nói: "Các vụ khủng bố bằng phương thức đâm xe cho thấy một hành động cực đoan có thể được tiến hành nhanh chóng như thế nào và bọn khủng bố đã rất có kỹ năng trong việc gieo rắc nỗi sợ hãi cho cộng đồng, làm tổn thương những người dân vô tội".

Hành động tàn bạo của những kẻ khủng bố sẽ dẫn tới việc nhà chức trách châu Âu phải triển khai thêm các biện pháp an ninh mới để bảo vệ người đi bộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự an toàn của người dân vẫn không thể đảm bảo 100%.

Cảnh sát Tây Ban Nha bắn chết nghi can chính trong vụ tấn công ở Barcelona Cảnh sát Tây Ban Nha bắn chết nghi can chính trong vụ tấn công ở Barcelona

VTV.vn - Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắn chết một đối tượng nhiều khả năng là nghi can chính trong vụ tấn công ở Barcelona.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.