Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam – Campuchia 2014

Đức Minh-Thứ năm, ngày 16/01/2014 19:46 GMT+7

Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Quân đội Hoàng gia Campuchia: Đoàn kết keo sơn - Nghĩa tình trong sáng” tại bảo tàng Miền Đông Nam bộ. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 - 16/1.

Hôm nay (16/1), tại buổi hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua; cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia đã hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đồng thời khẳng định quân đội và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ quân đội hoàng gia Campuchia làm tròn công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bộ trưởng Tea Banh đã thông báo một số kết quả về kinh tế, chính trị, xã hội mà Campuchia đạt được trong thời gian qua; khẳng định: nhân dân và quân đội Hoàng gia Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống với nhân dân, quân đội Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ, phát triển mối quan hệ này.

Cũng trong ngày hôm nay, hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn, đẩy mạnh hợp tác các quân binh chủng, cũng nhưng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước