Lại phát hiện thư chứa độc gửi Tổng thống Obama

Hoàng Giang-Thứ bảy, ngày 01/06/2013 11:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: theatlanticwire.com)

 Ngày 30/5, lực lượng mật vụ Mỹ thông báo, họ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một bức thư "có tính đe dọa" gửi Tổng thống Barack Obama, giống như 2 bức thư ngày 29/5 gửi tới địa chỉ của Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và nhóm phụ trách vấn đề kiểm soát súng ngắn trực tiếp dưới quyền Thị trưởng.

Phát ngôn viên lực lượng mật vụ Mỹ cho biết, bức thư đe dọa gửi Tổng thống Obama đã được chuyển giao cho đơn vị đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Bức thư này được gửi từ một địa chỉ ở thành phố Shreveport, bang Louisiana.

Người phát ngôn không cung cấp thông tin cụ thể những gì chứa trong thư, chỉ cho biết bưu phẩm này nguy hiểm như bức thư vừa phát hiện gửi cho Thị trưởng New York và các nhân viên của văn phòng Thị trưởng.

Trước đó, Sở Cảnh sát New York cho biết, bức thư gửi Thị trưởng Bloomberg có chứa chất Ricin, một thứ chất độc có thể gây chết người trong vòng từ 36 đến 48 tiếng đồng hồ nếu hít phải.

Điều tra ban đầu xác định bức thư được gửi từ một nhóm ủng hộ sở hữu súng đạn. Nội dung thư đe dọa "sẽ bắn vào mặt" những ai tìm cách tịch thu súng đạn. Thị trưởng New York được coi là một trong những chính khách đi tiên phong trong chiến dịch kêu gọi siết chặt kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước