Lãnh đạo các nước cam kết chống lại Boko Haram

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 18/05/2014 11:33 GMT+7

Lãnh đạo các nước nhất trí tiến hành cuộc “chiến tranh tổng lực” chống Boko Haram. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo châu Phi nhất trí sẽ tiến hành một cuộc chiến nhằm chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram của Nigeria.

Tuyên bố này đã được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Phi diễn ra ở Paris (Pháp) trong bối cảnh vụ bắt cóc gần 300 nữ sinh Nigeria do Boko Haram thực hiện vẫn chưa được tháo gỡ.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh tại Paris, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố, nhóm phiến quân Boko Haram đã trở thành mối đe dọa với các khu vực Tây và Trung Phi, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và nhiều nhóm chiến binh khác.

Ông Hollande khẳng định, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị đã nhất trí về một kế hoạch hành động trên quy mô khu vực cũng như toàn cầu nhằm chống lại Boko Haram. Theo nhà lãnh đạo Pháp, kế hoạch toàn diện này bao gồm việc trao đổi thông tin, phối hợp hành động và bảo vệ các đường biên giới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước